Ông Lavrov: Triển khai phòng thủ tên lửa là phản ứng không cân xứng với đe dọa từ Bắc Hàn

© Sputnik / Maksim BlinovNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một phản ứng không cân xứng với các mối đe dọa có thể từ Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Chúng tôi quan tâm đến những mạo hiểm nghiêm trọng gây ra bởi việc triển khai các yếu tố của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đưa ra các đánh giá của chúng tôi, cho thấy rằng khi nói đến việc chống  mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, thì việc tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa như vậy, cũng như bơm vũ khí vào khu vực, là câu trả lời không tỷ lệ thuận" — ông Lavrov cho biết tại cuộc họp báo mới đây sau Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Nga và Nhật Bản trong khuôn khổ "2 + 2".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала