FBI kiểm tra Sputnik để điều tra bầu cử

© AFP 2023 / Mandel NganFBI
FBI - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã kiểm tra một số nguồn tài nguyên thông tin, bao gồm cả những trang web của Sputnik và RT, liên quan đến vụ "can thiệp" của Nga trong quá trình bầu cử tổng thống ở Mỹ, cổng thông tin McClatchyDC phản ánh với tham chiếu hai nguồn tin thông tạo với tình hình.

Những nguồn tin này khẳng định: "điệp viên của Nga", có thể đã sử dụng các chương trình máy tính tự hoạt động (boot) để điền thêm nhiều liên kết  vào  các câu chuyện trên mạng xã hội nhằm ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông bắt đầu thua điểm so với ứng viên Hillary Clinton trong cuộc đua trước bầu cử.

Sputnik - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan kể chuyện đặc nhiệm theo dõi nhân viên Sputnik
Theo các nguồn tin, kết  quả cuối cùng là có hàng triệu post trên Twitter và Facebook chứa liên kết đến các bài viết trong nhiều ấn phẩm trực tuyến bảo thủ như Breitbart News, InfoWars,cả RT và Sputnik News của Nga, cổng thông tin viết như vậy. Một số những câu chuyện đã giả mạo hoàn toàn hoặc một phần, nguồn tin khẳng định. Tuy nhiên, cổng không tin  không dẫn ra bằng chứng nào,  còn phát ngôn viên FBI  từ chối bình luận với McClatchyDC  về chủ đề này.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ về nỗ lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập  RT và hãng thông tấn Sputnik gọi những cáo buộc trên là đòn tấn công vào RT, mà trong đó không hề có chút nào sự thật, còn phát ngôn viên của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho rằng đó là những cáo buộc vô lý, và không loại trừ rằng đây chính là âm mưu cố gắng bôi nhọ các cơ quan truyền thông Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала