Việc bán Su-35 và S-400 cho Trung Quốc làm cho Washington lo ngại

© Sputnik / Ilya Timin / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35
Máy bay chiến đấu Su-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Việc gia tăng cung cấp vũ khí Nga cho Trung Quốc đe dọa ưu thế của Không quân Mỹ, theo báo cáo của Ủy ban Thượng viện về vấn đề giám sát kinh tế và an ninh trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các tác giả của bản báo cáo tin rằng việc Nga bán vũ khí  sang Trung Quốc, chẳng hạn như hệ thống phòng không S-400 và  máy bay chiến đấu Su-35, là " mối nguy hiểm " cho những ưu thế trên không của Mỹ. Hơn nữa, những công nghệ của Nga sẽ cho phép Bắc Kinh thúc đẩy việc phát triển dòng máy bay chiến đấu hiện đại của riêng mình, tài liệu cho biết.

hệ thống phòng không tiên tiến S-400 - Sputnik Việt Nam
Nga phủ nhận thông tin cung cấp lô S-400 đầu tiên cho Trung Quốc
Việc quân đội Trung quốc được trang bị hệ thống vũ khí S-400, trong báo cáo cho là "một trong những vũ khí tốt nhất trên thế giới", sẽ cung cấp cho Bắc Kinh cơ hội không chỉ tăng cường khả năng phòng không, mà còn  đạt được ưu thế trên không trong khu vực Đài Loan khi chúng được đặt trên bờ eo biển Đài Loan, như bản nghiên cứu khẳng định.

Sự phát triển của hợp tác quân sự và tập trận chung Nga-Trung Quốc cho thấy cả hai nước đều quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa các mối quan hệ trong lĩnh vực an ninh. Tuy nhiên, sự hình thành của một liên minh quân sự chính thức giữa hai quốc gia trong ngắn hạn là ít có khả năng xảy ra, nhóm tác giả bản báo cáo cho hay. Đặc biệt, theo ý kiến của các nhà phân tích, có sự nghi ngờ trước triển vọng Matxcơva và Bắc Kinh ký thỏa thuận về hỗ trợ quân sự trong trường hợp có xung đột với bên thứ ba.

Tuy nhiên, sự phát triển của hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc, tất nhiên sẽ làm phức tạp thêm vị thế của Mỹ trong khu vực, tài liệu kết luận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала