Ngoại trưởng Lavrov mô tả Trump và Le Pen

© Sputnik / Vladimir FedorenkoSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng sẽ không gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên cho vị trí đứng đầu nước Pháp Marine Le Pen là "người bên lề".

"Tôi sẽ không gọi Donald Trump hay Marine Le Pen là bên lề, vì họ phù hợp đầy đủ vào các nguyên tắc làm nền tảng cho hoạt động của Hoa Kỳ và Pháp," — ngoại trưởng Nga cho biết, khi phát biểu tại Viện Bộ tổng tham mưu.

Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Cao ủy châu Âu nói về sự cáo chung nếu Le Pen chiến thắng ở Pháp
Ông nhấn mạnh rằng từ "dân túy" cũng không phù hợp với đặc điểm chính sách của họ, lưu ý rằng sẽ gọi Trump và Le Pen là "những người thực tế hoặc chống cầu hóa".

Ông Lavrov cũng cho biết Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, kể cả trong quá trình trước bầu cử.

"Chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, bao gồm cả các quá trình chuẩn bị và tổ chức các cuộc bầu cử. Chúng tôi kinh ngạc theo dõi các phương tiện truyền thông — những bài viết hoàn toàn hư cấu và quan trọng nhất là ngu ngốc, vụng về về tác động của chúng tôi vào quá trình bầu cử (ở Pháp và Đức) "- ngoại trưởng Nga cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала