Nhật Bản ước tính thiệt hại kinh tế do các vụ tự tử

© AFP 2023 / Toru YamanakaNhật Bản
Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Thiệt hại kinh tế do các vụ tự tử ở Nhật Bản là hơn 459 tỷ yên (khoảng 4,1 tỷ đôla) mỗi năm. Đây là kết luận của các chuyên gia Bộ Y tế, lao động và phúc lợi nước này, - theo đài truyền hình NHK.

Việt Nam, Phan Thiết - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Cứu sống nữ du khách Nga định tự tử
Con số thiệt hại kinh tế hàng năm được tính từ đóng góp lao động của 23 nghìn người ở độ tuổi từ 15 đến 69 đã tự vẫn vào năm 2015 nếu như họ vẫn sống đến 70 tuổi.

Năm 2005, Nhật Bản đã thành lập cơ quan phòng chống tự sát. So với các chỉ số trước năm 2005, số lượng thiệt hại kinh tế hiện đã giảm 99 tỷ yên (gần 900 triệu đôla).

Phần lớn các vụ tự tử là nam giới. Trong số những lý do chính khiến người ta tự tử được xác định là các vấn đề sức khỏe, khó khăn kinh tế, cuộc sống và gia đình.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала