Ngày 21 tháng 3 Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại tám công ty của Nga vi phạm luật về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ liên quan đến Syria, Iran và Bắc Triều Tiên. Trong số công ty bị trừng phạt cũng có doanh nghiệp "Rosoboronexport".
Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng các biện pháp trừng phạt mới không kế hợp với tuyên bố của Mỹ về ưu tiên của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra hành động như vật phá hoại triển vọng hợp tác tiêu diệt IS.
"Quyết định về việc áp đặt biện pháp trừng phạt đối với nhóm công ty này đã được chấp nhận bởi Bộ Ngoại giao vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Sau đó chính quyền mới phải xem xét trước khi gửi lên Quốc hội", đai diện BNG Mỹ cho biết.