Hoa Kỳ tạo ảo giác không bị trừng phạt khi áp dụng START

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA, (Sputnik) - Sự hiện diện của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu làm giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, Mỹ đã tạo ra một ảo giác về việc không bị trừng phạt khi bất ngờ ứng dụng START, Phó chỉ huy trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Viktor Poznihir tuyên bố tại hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva.
Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu đe dọa tấn công hạt nhân vào Liên bang Nga

"Sự hiện diện của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu làm giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì Mỹ đã tạo ra một ảo giác về việc không bị trừng phạt khi đột ngột ứng dụng vũ khí tấn công chiến lược dưới sự bảo trợ của phòng thủ tên lửa," — ông Poznihir nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала