Berlin khuyên những người đòi tẩy chay World Cup 2018 tách thể thao khỏi chính trị

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhWorld Cup 2018
World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) – Nền chính trị Đức không thảo luận rộng rãi chủ đề tẩy chay World Cup FIFA, sẽ được tổ chức tại Nga năm 2018, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer tuyên bố.

Victoria Lopyreva - Sputnik Việt Nam
Nữ Đại sứ World Cup 2018 xinh đẹp quyến rũ chinh phục cộng đồng người Việt (ảnh)
Ông đã cho ý kiến ​​về thông tin các chính trị gia Đức lại đề cập vấn đề tẩy chay giải bóng đá.

"Đối với chủ đề bóng đá đã có những thực tiễn tốt — nỗ lực tách thể thao khỏi chính trị," — ông Schaefer nhắc tại cuộc họp báo.

Hôm thứ Ba, trên báo giới Đức xuất hiện tin nhân vụ các thành viên biểu tình chống tham nhũng tại Moskva bị giam giữ, chính trị gia Đức trong đó có Phó Chủ tịch liên minh các đảng cầm quyền CDU/CSU trong  Quốc hội là Michael Fuchs, một lần nữa đã nêu lên vấn đề tẩy chay giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018. Trong khi đó, ông Gernot Erler quan chức ủy nhiệm của chính phủ Đức về hợp tác với Nga tuyên bố rằng quyết định tước quyền đăng cai World Cup thuộc về FIFA.

Tổng thư ký của tổ chức, bà Fatma Samura nói không thấy có lý do để tẩy chay hoặc tước quyền đăng cai của Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала