Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt

© Flickr / Republic of KoreaTổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu tổng thống Park Geun-hye đã bị bắt và đưa đến Trung tâm giam giữ Seoul ngay trước 5 giờ sáng 31.3 (giờ địa phương), theo Reuters.

Trước đó, tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 30.3 ra lệnh bắt giữ cựu tổng thống Park Geun-hye, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền khiến bà bị phế truất.

Tòa án đã phê chuẩn yêu cầu của các công tố viên, ra lệnh bắt bà Park sau phiên tòa kéo dài 9 giờ ngày 30.3. Bà Park cùng hai luật sư có mặt tại tòa, với 6 công tố viên, Yonhap dẫn lời một quan chức tòa án cho biết.

Bà Park từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên khi rời khỏi tòa vào lúc 19 giờ 30 (tức 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam) ngày 30.3 và cũng giữ im lặng khi đến tòa vào sáng cùng ngày.

Theo AFP, cựu tổng thống được đưa đến trại giam gần thủ đô Seoul và có thể bị tạm giam tối đa 20 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát thắt chặt an ninh khu vực quanh tòa án, điều động khoảng 2.000 nhân viên do những người ủng hộ và phản đối bà tiến hành các cuộc tuần hành.

Nguồn: Thanhnien

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала