FBI sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt về Nga

© AP Photo / Evan VucciGiám đốc FBI James Comey
Giám đốc FBI James Comey - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - FBI đang lên kế hoạch thành lập một đơn vị đặc biệt, sẽ tham gia vào phối hợp điều tra về "sự can thiệp của Nga" trong bầu cử, Financial Times phản ánh.

Theo số liệu nguồn tin cung cấp cho tờ báo, công việc của bộ phận cũng nhằm để cung cấp cho Giám đốc FBI James Comey thêm khả năng truy cập đến chi tiết của cuộc điều tra.

"Đơn vị được thiết lập để tăng nguồn lực," — một nhân viên FBI cho biết.

Giám đốc FBI James Comey - Sputnik Việt Nam
Giám đốc FBI từng muốn đích thân tố “sự ảnh hưởng của Nga” trước bầu cử
Như tờ báo viết, Cục điều tra Liên bang thường ưu tiên tiến hành điều tra từ một trong 56 văn phòng của mình. Tuy nhiên, theo các quan chức hiện tại và đã từ nhiệm, để tiến hành công tác điều tra "Nga can thiệp" vào cuộc bầu cử tổng thống cần có một nhà lãnh đạo trung ương.

Financial Times lưu ý rằng đơn vị sẽ được đặt tại trụ sở FBI ở Washington và bắt đầu bắt tay vào công việc từ tháng tới.

Có chờ đợi rằng việc kiểm soát hoạt động của cơ quan dự kiến ​​sẽ được một chuyên gia phản gián đảm nhiệm; nhân viên này mỗi tuần một lần sẽ báo cáo về công tác cho ông Comey và hàng ngày sẽ báo cáo cho Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe. Tổng cộng, bộ phận này sẽ gồm 20 nhân viên phản gián được triệu tập từ khắp nơi trên đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала