Daily Express: nhóm NATO có khả năng"gây tử vong"đến Ba Lan không phải để tập luyện

© REUTERS / Agencja Gazeta/Mieczyslaw Michalak Daily Express: nhóm NATO có khả năng"gây tử vong"đến Ba Lan không phải để tập luyện
Daily Express: nhóm NATO có khả nănggây tử vongđến Ba Lan không phải để tập luyện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phóng viên Daily Express Marco Dzhannandzheli dành 6 ngày "trà trộn" vào một trong bốn nhóm chiến đấu của NATO, được chuyển từ Đức sang Ba Lan. Theo nhà báo, đội quân gồm 1300 binh sĩ Anh, Mỹ và Rumani là để "tạo thành một bức tường thép từ Estonia ở phía bắc cho đến Ba Lan để bảo vệ lãnh thổ của liên minh trước nước Nga".

Có vẻ rằng nhóm chiến đấu "Ba Lan" — đó là một khái niệm mới; lần đầu tiên, những lá cờ của liên minh sẽ được treo trên những góc quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cựu thành viên khối XHCN cách Kaliningrad chỉ 50 dặm. Tuy nhiên, sáng kiến ​​này gợi nhớ cho nhiều người đến cuộc đối đầu trong quá khứ giữa Đông và Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhà báo nhận xét.

NATO - Sputnik Việt Nam
“Ba Lan, Czech và Hungary nhận chỗ tạm trú tốt trong NATO. Nhưng không lâu bền”
Tư lệnh nhóm chiến đấu, Trung tá quân đội Mỹ Steven Gventer không che giấu những gì đơn vị dưới quyền của ông sẽ làm khi đến thị trấn Orzysz của Ba Lan. "Đây sẽ không phải là tập huấn luyện", — ông nhấn mạnh.

Theo lời Trung tá, sau khi triển khai, nhóm cần trinh sát nghiên cứu khu vực, xem xét tất cả các hồ và hồ chứa nước để chọn địa điểm phù hợp cho các vị trí phòng thủ. "Tôi không hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn thấy đến tận Kaliningrad hoặc biên giới Belarus. Mục tiêu của chúng tôi — để tìm hiểu làm thế nào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của NATO", — quân nhân Mỹ cho biết.

Phó Tư lệnh lực lượng Mỹ, thiếu tá Paul Rotinzberger bổ sung: "Chúng tôi là nhóm chiến đấu lớn nhất, có khả năng gây tử vong, nếu điều đó là cần thiết". Và thực sự nó là như vậy, tác giả bài báo khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала