Các nhà khoa học Australia nhận được tín hiệu lạ từ vũ trụ

Đăng ký
Các nhà thiên văn thừa nhận rằng các vụ nổ siêu nhanh có nguồn gốc ngoài trái đất. Các nhà khoa học Australia cho rằng họ nhận được tín hiệu từ vũ trụ.

NASA - Sputnik Việt Nam
NASA trình bày robot để tìm kiếm cuộc sống ngoài Trái đất (Video)
Lần đầu tiên các bức xạ vô tuyến được quan sát thấy vào năm 2007, ngày nay các nhà khoa học đã ghi nhận có chín hiện tượng như vậy. Tuy nhiên,  họ không thể giải thích bản chất của chúng. Cách đây không lâu, các chuyên gia từ Đại học Quốc gia Australia tại Canberra giải thích rằng nguồn gốc sự bùng phát các vụ bùng phát siêu thanh vô tuyến đó có lẽ đến từ thiên hà khác.

Năm ngoái, họ bắt gặp một trong số vụ nổ đó bằng cách  sử dụng giao thoa kế thiên văn "Molonglo" ở Nam Australia. Các nhà khoa học cho rằng tín hiệu đến từ thiên hà hình elip cách dải Ngân Hà 6 tỷ năm ánh sáng. 

"Lời giải thích kỳ lạ nhất cho các vụ bùng nổ này: đây  là tín hiệu của người ngoài hành tinh" — nhà nghiên cứu Manisha Caleb thừa nhận.

Nghiên cứu đang được tiếp tục, các nhà khoa học Australia cố gắng tìm ra nguồn gốc chính xác của sự bùng phát, tạp chí MNRAS cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала