Mỹ không từ chối triển khai THAAD ở Hàn Quốc

© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyHệ thống THAAD của Mỹ
Hệ thống THAAD của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Mỹ không từ chối triển khai hệ thống phóng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc mặc dù Trung Quốc không thỏa thuận, phát ngôn viên cấp cao chính quyền Mỹ cho biết.

Từ ngày 6 đến 7 ông Trump sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping trong điền trang Mar-a-Lago, Florida.

"Hoa Kỳ sẽ luôn luôn bảo vệ các đồng minh và đất nước của chúng tôi từ bất kỳ mối đe dọa, đặc biệt là từ chế độ Bắc Triều Tiên và các loại vũ khí khủng khiếp mà họ phát triển", đại diện chính quyền cho biết.

Ngày 7 tháng Ba Hoa Kỳ đã bắt tay triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Hãng tin viết rằng, các thành phần của đơn vị THAAD đã được máy bay vận tải quân sự chiến lược S-17 đưa đến căn cứ quân sự ở Osan hôm thứ Ba, bao gồm hai bệ phóng tên lửa.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала