Sinh viên “giải cứu dưa hấu”

© Fotolia / Satyrenkodưa hấu
dưa hấu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chương trình “giải cứu dưa hấu” của nhóm sinh viên Hà Nội bán được gần 20 tấn dưa chỉ sau đúng 17 tiếng.

Những ngày qua, hàng trăm người dân khi đi qua khu vực vườn hoa ngã tư Kim Mã, Đê La Thành dù rất bận bịu vẫn dừng xe, nán lại mua dưa hấu ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi. Chương trình "giải cứu dưa hấu" của nhóm sinh viên Hà Nội bán được gần 20 tấn dưa chỉ sau đúng 17 tiếng.

Tất cả mọi người dừng lại đều có chung suy nghĩ "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" để hỗ trợ người nông dân trồng dưa. Chị Hoàng Thị Thảo — người khởi xướng chương trình "giải cứu dưa hấu" chia sẻ, tối 2/4, xe dưa đầu tiên giúp nông dân Quảng Ngãi ra đến Hà Nội. Ngay sau đó, nhóm sinh viên tình nguyện Hàm Rồng đã huy động khoảng 30 bạn đến vận chuyển, bán dưa cũng như các công tác khác. Đầu mùa, giá dưa hấu mua tại ruộng ở Quảng Ngãi khoảng 500 — 1.000 đồng/kg nhưng cũng không bán được. Thậm chí, nông dân còn phải cho… trâu bò ăn dưa thay cỏ. Vì vậy, nhóm đã quyết định mua với giá cao gấp 6 lần so với thương lái, dự kiến giúp người dân bán khoảng 200 tấn dưa.

© Ảnh : baogiaothongChương trình “giải cứu dưa hấu” của nhóm sinh viên Hà Nội bán được gần 20 tấn dưa chỉ sau đúng 17 tiếng.
Chương trình “giải cứu dưa hấu” của nhóm sinh viên Hà Nội bán được gần 20 tấn dưa chỉ sau đúng 17 tiếng. - Sputnik Việt Nam
Chương trình “giải cứu dưa hấu” của nhóm sinh viên Hà Nội bán được gần 20 tấn dưa chỉ sau đúng 17 tiếng.

Khi biết được thông tin, nhiều người dân đã không ngần ngại đường xa đến tận nơi với mong muốn ủng hộ những người dân. Với giá 7.000 đồng/kg, người dân vui vẻ vì vừa mua được dưa với giá phải chăng, lại có thể giúp người dân trồng dưa.

Anh Ngô Mạnh Hòa (Hà Nội) chia sẻ:

"Tôi biết đến tình cảnh của người dân trồng dưa thông qua các phương tiện truyền thông. Thế nên, dù ở xa nhưng tôi vẫn đến đây để mua dưa ủng hộ bà con nông dân. Tôi cũng cảm thấy rất xúc động trước sự chung tay góp sức của các bạn tình nguyện viên".

Bạn Lê Đức Thiện (sinh viên năm cuối trường Đại học Thủy lợi) cho biết, đây là lần thứ hai tham gia "giải cứu dưa hấu". Dù hoạt động vất vả nhưng mang ý nghĩa nhân văn nên Thiện cùng bạn bè trong nhóm tình nguyện vẫn luôn sẵn sàng.

Được biết, toàn bộ số tiền lãi thu được sẽ đưa vào quỹ từ thiện nhằm xây dựng sân chơi cho trẻ em, tủ sách học đường cho các em học sinh thuộc huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Năm 2015, chương trình "giải cứu dưa hấu" đã giải cứu được 100 tấn dưa, với số lãi 56 triệu đồng.

Nguồn: baogiaothong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала