Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Thụy Điển, Hungary và Séc

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamNguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 6/4, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Hungary và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc , Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tham gia đoàn còn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội —Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần và đại diện một số bộ, ngành, địa phương.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và ba nước nói chung, trao đổi biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội nước ta và cơ quan lập pháp của ba nước nói riêng.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Thụy Điển sau 24 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh năm 1993, đến Hungary sau 9 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng năm 2008 và đến Séc sau 8 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng năm 2009.

Nguồn: vietnamplus

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала