Người dân châu Âu liên hệ thành công của cánh hữu với việc chính phủ thiếu hành động

© AFP 2023 / Oli ScarffEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik)- Hơn một phần ba số người Đức (43%) tin rằng lý do của việc phe cánh hữu nổi lên ở châu Âu chính là những lời hứa suông trước các cử tri. Quan điểm tương tự cũng được 33% người Anh và 45% người Pháp chia sẻ, được thể hiện bằng kết quả của cuộc khảo sát do công ty TNS Global tổ chức dành cho hãng thông tấn và Radio Sputnik.

Những người  tham gia khảo sát nhận được câu hỏi: họ nhìn thấy nguyên nhân chính nào của các bảng xếp hạng uy tín ngày càng tăng của các bên như " Sự thay thế cho Đức" (AFD), "Mặt trận Dân tộc" (Pháp) và Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP).

Trong số các yếu tố  tạo ra gia tăng uy tín các đảng cánh hữu, người Pháp, người Đức và người Anh cho rằng số lượng lớn người nhập cư và thất bại trong chính sách kinh tế. Quan điểm của người dân Pháp chia đều thành hai phía: 45% cho rằng sự phổ biến của  phe dân tộc chủ nghĩa bị ảnh hưởng bởi những lời hứa suông, và cũng con số với kết quả như được nêu danh là nguyên nhân của số lượng lớn người nhập cư. Cư dân Đức có xu hướng giải thích uy tín ngày càng tăng của cánh hữu có lẽ do mức nhập cư khá cao (52%) so với chính sách kinh tế thất bại (17%). Gần một nửa số người Anh (49%) ghi nhận số lượng lớn người nhập cư là nguyên do cho sự phổ biến của những đảng phái này.

© SputnikNgười dân châu Âu liên hệ thành công của cánh hữu với việc chính phủ thiếu hành động
Người dân châu Âu liên hệ thành công của cánh hữu với việc chính phủ thiếu hành động - Sputnik Việt Nam
Người dân châu Âu liên hệ thành công của cánh hữu với việc chính phủ thiếu hành động

Nguyên nhân chính là dòng người nhập cư  do những người  tham gia khảo sát  trong độ tuổi từ 55 đến 64 đưa ra.Thế hệ trẻ có xu hướng giải thích sự phát triển của  phe cánh hữu là yêu cầu của quần chúng đòi hỏi thực hiện các cuộc cải cách xã hội.

Cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu quốc tế tham gia vào các cuộc thăm dò dư luận xã hội TNS Global  tiến hành từ  ngày 16-ngày 22 tháng 2 năm 2017. Trong cuộc khảo sát  có  3.055 người tham gia trả lời  từ Đức, Anh và Pháp.

Thông tin về đề án "Sputnik.Mneniya"

Đề án quốc tế Thăm dò dư luận được khởi động vào tháng Bảy năm 2015 với đối tác thực hiện là công ty nghiên cứu ICM Research của Anh. Đề án "Sputnik.Mneniya" thường xuyên tiến hành ở châu Âu và Hoa Kỳ cuộc điều tra công luận về những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách nhất.

Sputnik (sputniknews.com) — Hãng tin và phát thanh có chi nhánh thông tin đa phương tiện ở hàng chục quốc gia. Sputnik gồm có trang điện tử, phát thanh thông thường và kỹ thuật số, các ứng dụng trên thiết bị di động và trang mạng xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала