Các Thượng nghị sĩ Mỹ muốn lập kiểu tòa án gì về Syria?

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Các vị Thượng nghị sĩ Mỹ vừa giới thiệu dự luật đề nghị thành lập một "tòa án hỗn hợp" về Syria.

Các tác giả đã công bố văn bản sáng kiến luật này.

"Tòa án hỗn hợp có nghĩa là tòa án hình sự tạm thời, làm việc ở đó sẽ gồm các luật sư sở tại và nước ngoài, các thẩm phán và chuyên gia khác, những người sẽ xét xử các cá nhân bị nghi phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại hoặc tội ác diệt chủng", — đó là cắt nghĩa trong tài liệu mang tên Luật trách nhiệm về tội phạm chiến tranh  ở Syria 2017 (Syrian War Crimes Accountability Act of 2017).

Theo lời giải thích của một trong những tác giả của dự luật, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, sáng kiến ​​cần "quy kết trách nhiệm đối với hành vi vi phạm nhân quyền của người dân vô tội ở Syria".

Các tác giả của tài liệu, gồm đại diện của lưỡng đảng, đề nghị Ngoại trưởng Hoa Kỳ cùng với các cơ quan Liên bang khác  nghiên cứu khả năng tạo lập "một cơ chế pháp lý chuyển đổi tiềm năng dành cho Syria (bao gồm tòa án hỗn hợp)". Dự luật cũng quy định dành sự hỗ trợ cho các chủ thể thực hiện chức năng như tìm kiếm nghi phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, tội ác diệt chủng, thu thập, ghi chép và bảo vệ bằng chứng về tội ác của những nghi phạm này, tổ chức bảo vệ nhân chứng.

Facebook

Đăng ký theo dõi Sputnik Việt Nam trên Facebook để luôn nắm bắt dòng sự kiện mới nhất và không bỏ lỡ nhiều video clip thú vị. Sự quan tâm của các bạn là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала