Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường hợp tác quân sự

© AP Photo / Lynne SladkySecretary of State Rex Tillerson, second from left, stands with his wife Renda St. Clair, left, and Chinese president Xi Jinping and his wife Peng Liyuan, right, at the Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Fla
Secretary of State Rex Tillerson, second from left, stands with his wife Renda St. Clair, left, and Chinese president Xi Jinping and his wife Peng Liyuan, right, at the Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Fla - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự, phát triển và hoàn thiện cơ chế đối thoại.

Đó là tuyên bố do ông Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc đưa ra hôm nay.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Florida (Mỹ) vào ngày 6-7 tháng Tư.

"Các bên cần làm việc cùng nhau để không ngừng tăng cường sự tin cậy và hợp tác quân sự", — Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn nhận định của ông Tập Cận Bình hôm thứ Bảy sau cuộc hội kiến với ông Trump.

Theo lời nhà lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Kinh và Washington cũng cần liên tục sử dụng và hoàn thiện cơ chế thông báo cho nhau về những hoạt động quân sự quan trọng, cũng như hoàn thiện các chuẩn mực hành xử để đảm bảo an ninh trên biển và trên không.

"An ninh quân sự và niềm tin lẫn nhau trong lĩnh vực này là cơ sở của chiến lược tin cậy lẫn nhau của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các bên cần duy trì tiếp xúc quân sự ở tất cả các cấp, tiếp tục phát triển cơ chế đối thoại và tham vấn theo tuyến Bộ Quốc phòng, đối thoại tham vấn về các vấn đề  an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương", — Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала