Các trạm sạc pin cho robot dưới nước sẽ xuất hiện trên đáy biển

© Fotolia / Dmitrimarutathiết bị ngầm tự động dưới nước
thiết bị ngầm tự động dưới nước - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các robot dưới nước của Nga đang làm việc ở thềm lục địa Bắc Cực sẽ có thể tự sạc đầy pin tại các trạm sạc pin đặc biệt bố trí dưới nước.

hệ thống GLONASS - Sputnik Việt Nam
Nga tạo lập thiết bị GLONASS ngầm dưới nước
Theo báo cáo của Quỹ nghiên cứu cao cấp (FPI), "trạm sạc pin dưới nước" đầu tiên sẽ được xây dựng vào năm 2020. Sau đó trên đáy đại dương sẽ bố trí mạng lưới trạm sạc pin, đó là các tổ hợp năng lượng không có người ở với lò phản ứng hạt nhân. Tàu ngầm catamaran đặc biệt sẽ phục vụ cho các trạm này.

Đây là dự án của Phòng Thiết kế Trung ương kỹ thuật hàng hải "Rubin" (thuộc Tổng công ty đóng tàu của Nga) và Quỹ nghiên cứu cao cấp. Module hạt nhân ngầm dưới nước hoạt động độc lập là một trong những bộ phận trong hệ thống toàn cầu chinh phục đáy đại dương.

Trạm sẽ cung cấp điện cho nhiều robot dưới nước có nhiệm vụ khai thác khoáng sản, lắp ráp phân xưởng khai thác dầu khí dưới đáy biển, và phục vụ quân sự. Ví dụ, sản phẩm của "Rubin" có thể được sử dụng trong hệ thống toàn cầu giám sát môi trường dưới nước "Garmonia" mà quân đội đang triển khai dưới đáy biển vùng Bắc Cực.

tàu ngầm hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Nga thiết kế tàu ngầm hạt nhân dân sự đầu tiên trên thế giới
Trong cuộc đàm đạo với phóng viên Sputnik, chuyên gia Viktor Litvinenko, lãnh đạo nhóm dự án và hướng kỹ thuật của Quỹ nghiên cứu cao cấp, cho biết:

"Tổ hợp năng lượng dưới nước của chúng tôi đã nhận được giấy chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn hạt nhân của IAEA và đang được thử nghiệm tại Trung tâm Khoa học Krylov. Mô hình đầu tiên trạm hạt nhân dưới nước để sản xuất hàng loạt đang được tạo ra trong khuôn khổ chương trình liên bang phát triển vùng Bắc Cực đến năm 2020".

Trạm năng lượng hạt nhân hoạt động độc lập của Quỹ FPI và Phòng thiết kế "Rubin" trông giống như một khoang của tàu ngầm hạt nhân. Nhưng, khác với tàu ngầm, khoang này không có người ở và không thể di chuyển một cách độc lập.

Bên trong tổ hợp có nhiều ngăn bố trí các loại thiết bị: lò phản ứng hạt nhân công suất 24 MW, máy phát điện tuabin. Có một khoang với thiết bị điện, với hệ thống sạc pin và một khoang với hệ thống điều khiển trạm và truyền dữ liệu lên mặt đất.

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, nhà thiết kế chính của "Rubin" Evgheny Toropov cho biết rằng, module này có thể hoạt động độc lập trong thời gian 30 năm. Có thể hoạt động liên tục mà không cần sự hiện diện của con người không ít hơn 8.000 giờ.

Các sinh viên Nga tham gia Giải vô địch châu Á về kỹ thuật robot - Sputnik Việt Nam
Các sinh viên Nga tham gia Giải vô địch châu Á về kỹ thuật robot
Tàu catamaran đặc biệt có người lái đưa module và các thiết bị khác xuống đáy biển để triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết. Đây là chiếc tàu ngầm với 2 thân, dài hơn 18 mét, có khả năng lặn xuống biển đến độ sâu 400 m. Theo ông Toropov, giữa hai thân tàu bố trí module năng lượng hoặc những thiết bị kỹ thuật khác sẽ được triển khai dưới đáy biển.

Trả lời phỏng vấn của tờ "Izvestia", giáo sư Vadim Kozyulin thuộc Học viện Khoa học Quân sự Nga cho biết rằng, Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại của Lầu Năm Góc (DARPA) cùng với nhiều công ty tư nhân đang thực hiện chương trình Poseidon. Theo giáo sư, Hoa Kỳ chi khoảng 70 tỷ USD mỗi năm để tạo ra hệ thống định vị toàn cầu dạng GPS dưới nước. Hệ thống này sẽ giúp cho các tàu ngầm và thiết bị không người lái không chỉ định vị dưới nước mà còn trao đổi thông tin.

Như dự kiến, các cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào năm 2018. Nga chưa công bố chi phí sản xuất, nhưng, ông Evgeny Toropov lưu ý rằng, dự án này trị giá hàng tỷ rúp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала