Ngoại trưởng Anh: Không loại trừ sẽ lại có đòn tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria

© AFP 2023 / Kirsty WigglesworthBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố rằng Washington có thể lại giáng đòn tấn công tên lửa vào Syria, - như phản ánh của báo Sun.

Trong cuộc phỏng vấn của báo, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh rằng bằng hành động của mình ở Syria, Hoa Kỳ đã phát ra "tín hiệu chung và rõ ràng" của phương Tây.

"Điều quan trọng là họ có thể làm điều đó lần nữa", — Johnson thông báo.

Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Anh dự định thi hành biện pháp trừng phạt mới chống Nga
Ông này nói thêm rằng đang dự định làm việc cùng với Hoa Kỳ và các nước G7 để "hướng tới mục tiêu kết thúc chiến tranh và tái thiết Syria". "Không có nghi ngờ gì là hành động của Hoa Kỳ sẽ làm thay đổi tận gốc rễ tình hình ở Syria", — Bộ trưởng Anh nhận xét.

Trước đó Ngoại trưởng Anh đã hủy bỏ chuyến thăm tới Matxcơva và gọi ra công việc ưu tiên là chuẩn bị cho hội nghị "G7", tổ chức cuộc gặp của "các đối tác cùng chí hướng" để thảo luận về những bước đi tiếp theo ở Syria. Theo dữ liệu của báo Sunday Times, ông Boris Johnson đã làm việc này trong những ngày cuối tuần qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала