Nam Ossetia sẽ trở về Nga?

© Sputnik / Михаил Мокрушин / Chuyển đến kho ảnhAnatoly Bibilov
Anatoly Bibilov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TSKHINVALI (Sputnik) - Tskhinvali đang tiếp tục thảo luận với Matxcơva về triển vọng tiến hành cuộc trưng cầu dân ý theo nội dung đưa Nam Ossetia gia nhập thành phần LB Nga, - đó là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Anatoly Bibilov, ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước Cộng hòa.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ủy ban bầu cử của Nam Ossetia là bà Bella Plieva thông báo rằng trong vòng bầu cử đầu tiên, ông Bibilov thu được 57,98% phiếu bầu. Sau đó, chính trị gia này nói với phóng viên Sputnik rằng nước Cộng hòa dự định tăng cường quan hệ với Nga.

"Tôi luôn luôn nhấn mạnh và bây giờ cũng nhấn mạnh rằng kể từ thời điểm phân tách dân Ossetia (từ những năm 20), nguyện vọng trước sau như một của nhân  dân Nam Ossetia là được trở lại sống trong thành phần Liên bang Nga", — ông Bibilov cho biết.

Ông nhắc rằng qua 3 năm nữa sẽ là tròn 100 năm kể từ khi người Ossetia sống "trong những đơn vị chính trị khác nhau".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала