Thanh niên Nga bị nghi âm mưu đánh bom ở Oslo

Đăng ký
Một nam thanh niên Nga 17 tuổi đã bị cảnh sát Na Uy bắt giữ do nghi ngờ âm mưu tấn công Oslo, tuy nhiên người này không nhận tội.

Theo Reuters, nghi phạm người Nga nói trên sống ở Na Uy từ năm 2010 và đã nộp đơn xin tị nạn ở nước này. Cảnh sát Na Uy ngày 9.4 đã bắt giữ người này sau khi kích nổ có kiểm soát một thiết bị giống bom ngay tại trung tâm thủ đô Oslo vào tối 8.4.

Tuy nhiên, luật sư của nghi phạm nói rằng anh ta không nhận tội. Người đứng đầu cơ quan an ninh cảnh sát (PST), bà Benedicte Bjoernland thì cho hay không rõ người này có ý định thực hiện vụ tấn công hay không, nhưng có vẻ như các vụ việc xảy ra ở Pháp, Đức, Anh, Nga, Thụy Điển thời gian qua đã tác động đến những người có xu hướng theo Hồi giáo cực đoan ở Na Uy.

Na Uy cũng đã nâng mức độ đe dọa an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ và mức cảnh báo mới sẽ duy trì trong vòng 2 tháng.Vị trí tìm thấy thiết bị nổ tối 8.4 nằm cách các tòa nhà chính phủ không tới 1 dặm (1,6 km). Đây là nơi từng xảy ra vụ tấn công bằng bom và súng do kẻ khủng bố cực hữu Anders Behring Breivik gây ra khiến 77 người chết vào năm 2011.

Vị trí tìm thấy thiết bị nổ tối 8.4 nằm cách các tòa nhà chính phủ không tới 1 dặm (1,6 km). Đây là nơi từng xảy ra vụ tấn công bằng bom và súng do kẻ khủng bố cực hữu Anders Behring Breivik gây ra khiến 77 người chết vào năm 2011.

Nguồn: thanhnien

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала