Tìm thấy chân người bị cắt ngang phía trên đầu gối ở bãi rác

© Flickr / Stewart BlackXác chết
Xác chết - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong quá trình phân loại, nhặt rác, người dân đã phát hiện cẳng chân người được bọc trong túi nylon.

Theo đó bịch nylon bên trong có chân người được người dân phát hiện tại bãi rác thuộc ấp BaSe A (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh).

Ngay sau nhận được trình báo của người dân về vụ việc trên, tối 9/4, công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm, phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân.

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, Cơ quan Công an đã có kết luận đây là đoạn cẳng chân phải của người, đang trong thời kỳ phân hủy, bị cắt ngang phía trên đầu gối bằng vật sắc nhọn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó trưa ngày 27/2, ngư dân trong lúc đánh cá cũng phát hiện được chân người trôi dạt trên sông Đồng Nai (thuộc ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, gần khu vực bến phà Cát Lái).

Theo kết luận của CQĐT, đó là chiếc cẳng chân và bàn chân phải có khả năng của nữ giới, độ tuổi khoảng 20, cơ thể cao khoảng 1,57m, thời gian bị đứt khoảng 5 ngày và đang trong quá trình phân huỷ.

Nguồn: Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала