FT: Trung Quốc đi tới nhượng bộ để tránh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ

© REUTERS / Hyungwon KangQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Trung Quốc đề xuất với Hoa Kỳ lối tiếp cận thuận lợi hơn tới thị trường tài chính và triển vọng xuất khẩu thịt bò, cho phép các nước tránh chiến tranh thương mại, - tờ Financial Times đưa tin dẫn nguồn từ các quan chức tham gia đàm phán.

Tuần qua Tổng thống Donald Trump đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc hội kiến, họ đã thông qua quyết định cần thiết đẩy nhanh tốc độ đàm phán về thương mại, để trong vòng 100 ngày phải đạt được kết quả nào đó, — báo Mỹ cho biết và lưu ý rằng Trung Quốc có thể khá dễ dàng đi tới hai nhượng bộ với Mỹ. Đó là về tài chính và thịt bò.

"Trung Quốc đã sẵn sàng nâng trần đầu tư trong thỏa thuận về đầu tư song phương, nhưng cuộc thương lượng theo nội dung này đã bị ngưng (sau chiến thắng của Trump trong bầu cử). Nếu như Obama làm Tổng thống Mỹ thêm độ 6 tháng nữa thì hẳn là chúng tôi đã đạt mục tiêu", — một đại diện chính quyền Trung Quốc nói với tờ báo (với điều kiện giấu tên).

Quốc kỳ Mỹ và  Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc sẵn sàng cho cuộc chiến thương mại với Mỹ
Nhân vật thuộc chính giới Trung Quốc cũng thông báo rằng Bắc Kinh muốn chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ, đang có hiệu lực từ năm 2003, cũng như tăng lượng mua ngũ cốc và sản phẩm nông nghiệp khác, nhằm giảm bớt căng thẳng về cán cân thương mại.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần tỏ ra bực tức rằng do thương mại với Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã thâm hụt  số tiền rất lớn dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama — khoảng 347 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала