Lý tưởng nhất là hoàn thành cuộc nội chiến bằng phương tiện chính trị, và cần tạo lập Chính phủ lâm thời, nhưng để làm như vậy phải đòi hỏi sự "ra đi của độc tài Assad" và can thiệp quân sự của Mỹ.
Vào thời điểm này, có thông báo con số 15 thường dân chết do đòn không kích. Ngoài ra còn có dữ liệu về 4 trẻ em thiệt mạng trong khu vực Raqqa và một số người khác bị thương nặng.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov gọi cuộc không kích của Mỹ chống lại lực lượng của Tổng thống Assad là "sự vi phạm quái vật" vào các quy định của luật pháp quốc tế, còn nhà lãnh đạo Iran Hassan Rouhani tuyên bố cuộc không kích của Mỹ là sự ủng hộ cho bọn khủng bố ở Syria.
Như ghi nhận của Die Zeit, hiện trạng bất đồng với Nga làm ảm đạm chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tillerson đến Matxcơva. Theo lời ông này, phản ứng của điện Kremlin là "đáng thất vọng, nhưng không phải là bất ngờ". Dành sự hỗ trợ cho Assad, Matxcơva đang giúp đỡ cho "một chế độ thực hiện những cuộc tấn công khủng khiếp vào chính dân cư của nước mình", — Die Zeit dẫn kết luận của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson.