Nga chế tạo máy bay không người lái hạng nặng cho công tác cứu hộ người gặp nạn

© Ảnh : Press service of the concern Kalashnikovmáy bay không người lái
máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ở Nga đang chế tạo trực thăng không người lái hạng nặng để cứu người, nhà thiết kế trưởng thiết bị bay không người lái Alexandr Begaknói với Sputnik.

"Thiết bị này là thành quả công việc của hội đồng được thành lập theo nhóm Sáng kiến ​​Công nghệ Quốc gia" AeroNet ".Nhóm  tập hợp nhiều nhà phát triển- thành viên của nhóm Hiệp hội khoa học và Sản xuất "Công nghệ hàng không vũ trụ" và Công ty "Electroautomatics" (vùng Stavropol). Hiện nay đang tiến hành thử nghiệm mẫu thử, việc sản xuất  hàng loạt  sản phẩm có kế hoạch bắt đầu vào năm 2018, " — nhà thiết kế cho biết.

UAV - Sputnik Việt Nam
Nga chế tạo máy bay không người lái “bất khả xâm phạm”
Theo ông, drone BAS IURIK (hệ thống điều chỉnh công việc tự động cấu trúc đang nghiên cứu cất cánh thẳng đứng và hạ cánh) là multicopter ( máy bay trực thăng có hình con nhện)  và có thể không chỉ tiếp đất ở bất cứ mọi địa hình, mà còn để sơ tán cấp tốc người bị thương trong khoảng cách nhiều km từ hiện trường, và để chuyên chở bưu kiện và hàng hóa.

"Một phần của thử nghiệm mẫu thử đã tiến hành xong <….> Phạm vi bay của nó là 50 km. Làm việc với mẫu thử  hiện có giúp thu thập những dữ liệu đáng tin cậy nhất và hoàn thành công việc thiết kế- phát triển trong thời hạn ngắn nhất", — Begak cho biết.

Ông giải thích rõ rằng trực thăng không người lái trong tình trạng chưa lắp ráp sẽ  đặt  vừa vào chiếc xe buýt mini chở khách, và  việc chuẩn bị nó cho chuyến bay mất ít hơn 15 phút. Nhóm chế tạo có kế hoạch giới thiệu mẫu thử tại triển lãm Helirussia năm 2017, còn nguyên mẫu hiện nay — vào tháng 7 năm nay tại triển lãm MAKS-2017.

Cánh đồng - Sputnik Việt Nam
Nga thử nghiệm máy bay không người lái dành cho lĩnh vực nông nghiệp

"Drone khác với Quadcopter thường và multicopter  bởi cấu hình khí động học độc đáo và  qui trình thuật toán chuyến bay. Sau khi cất cánh, thiết bị mở ra và di chuyển theo hướng bay theo chiều ngang,  điều đó đảm bảo được tốc độ cao và phạm vi chuyến bay. Mô hình máy bay UAV sẽ có thể tăng tốc đến 200 km/ giờ trong tầm bay lên đến 100 km. Trọng lượng của máy bay 110 kg, trong khi nó có thể mang tải trọng 120 kg, đó là đủ để thực hiện việc di chuyển một  người bị thương, "- Begak nói.

Theo lời kể của nhà thiết kế, drone có thể thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ngay cả trong trường hợp không có tín hiệu GPS và GLONASS, chỉ cần dựa trên các hệ thống định vị địa lý nội bộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала