Bộ Ngoại giao bác bỏ thông tin cho rằng Nga đã biết về tấn công hóa học sắp xảy ra ở Syria

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tin tức trong giới truyền thông phương Tây rằng Nga dường như biết trước về vụ tấn công hóa học sắp xảy ra ở Syria – là thông tin giả mạo, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Idlib - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin nói về hai phiên bản của vụ tấn công hóa học ở ngoại ô Idlib

"Thật đáng tiếc, các lực lượng chống Nga ở phương Tây không ngừng lại trong việc cố gắng tìm kiếm của họ để tiêu diệt các sáng kiến ​​tích cực đối với giải pháp ở Syria. Như các bạn đã biết, những khởi đầu khả quan chủ yếu được tạo ra nhờ có mọi nỗ lực của Nga và các đối tác của Matxcơva về quá trình Astana, cũng như thông qua đặc phái viên Steffan de Mistura và nhóm của ông tại Geneva. Một số phương tiện truyền thông phương Tây không dừng lại ở việc thúc đẩy thông tin giả mạo (về việc Liên bang Nga dường như biết được về vụ tấn công hóa học sắp xảy ra ở Syria); và đó đơn giản chỉ là điều bịa đặt vu khống hoàn toàn", — bà Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала