Đó là thiển cận: Điện Kremlin bình luận lời kêu gọi tạo khoảng cách khỏi Assad

© Sputnik / Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian FederationĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đặt ra vấn đề cần thiết tạo khoảng cách giữa Liên bang Nga với Tổng thống SAR Bashar al-Assad, trong khi không giải quyết các vấn đề về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo " (bị cấm ở Nga) và không đưa ra giải pháp chính trị, là cách nhìn thiển cận, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố.

Bashar al-Assad - Sputnik Việt Nam
Trump gọi Assad là “Con vât” được Nga ủng hộ
Khi trả lời câu hỏi liệu có tồn tại trường hợp nào đó mà Matxcơva có thể tạo khoảng cách ra xa khỏi Assad hay không, ông Peskov nhấn mạnh rằng có hai mục tiêu chính: chiến đấu với IS và tìm lối thoát khỏi tình trạng hiện nay không phải bằng vũ lực mà bằng công cụ chính trị và ngoại giao, có nghĩa là, để đi đến một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

"Để đặt ra câu hỏi về sự cần thiết giữ  khoảng cách với Assad mà không tính đến hai mục tiêu chính trên đây, thì chúng tôi cho rằng đó là thiển cận" — Peskov nói.

Ông nhắc lại rằng Assad là Tổng thống của SAR, có nghĩa là  lãnh đạo đất nước hợp hiến về mặt luật pháp quốc tế, và quân đội do ông chỉ huy đang tham gia trực tiếp vào cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế, những kẻ  hiện đang chiếm phần lớn  lãnh thổ của Syria.

"Và Nga đang tham gia hỗ trợ cuộc chiến này chống khủng bố, do đó, đặt ra vấn đề để Nga ngừng ủng hộ Assad, và tiếp đó không còn hỗ trợ cho những nỗ lực của ông ấy để chống lại phiến quân IS, nghe có vẻ khá vô lý, bởi vì trên thực tế nó có lẽ là liên quan đến những lời kêu gọi chấm dứt  giúp đỡ nào đó và cởi trói tay cho bọn khủng bố để chúng tiếp tục tấn công vào chính quyền hợp pháp ở Syria, "- Peskov nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала