Quân đội Syria không sở hữu vũ khí hóa học, ông Assad không cần chúng - Bộ Tổng tham mưu

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Quân đội Syria không sở hữu vũ khí hóa học, Thượng tướng Sergey Rudskoy, chỉ huy Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga tuyên bố.
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Nga nắm thông tin khiêu khích vũ khí hóa học mới được chuẩn bị ở Syria

"Chính phủ của ông Bashar Assad không có bất cứ sự nhu cầu sử dụng vũ khí hóa học. Không những vậy, chúng không còn trong quân đội Syria," — Sergey Rudskoy nói với các phóng viên tại Moskva hôm thứ Ba.

Thượng tướng tuyên bố, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã khẳng định ở Syria tiêu diệt 10 trong số 12 cơ sở vật chất được dùng để lưu trữ và sản xuất vũ khí hóa học.

"Chính quyền Syria không có khả năng truy cập hai đối tượng còn lại vì chúng nằm trên lãnh thổ do cái gọi là phe đối lập kiểm soát. Vì thế, OPCW không thể xác nhận việc vũ khí hóa học ở đó đã bị phá hủy," —ông Rudskoy cho biết.

Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bộ NG Nga: Cả thế giới đã tham gia giải trừ vũ khí hóa học của Syria
"Như một bên tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học, Syria đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình và tiêu hủy toàn bộ thiết bị sản xuất vũ khí hóa học, các đầu đạn tên lửa, bom và dự trữ hóa chất độc hại," — Thượng tướng tuyên bố.

"Thực tế này đã được các quan chức của OPCW ghi nhận và khẳng định bằng văn bản. Tài liệu phản ảnh rằng Syria không sở hữu vũ khí hóa học," — chỉ huy Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала