Zakharova nói về chuyến thăm của Tillerson: Đến nước chúng tôi với tối hậu thư là vô ích

© AFP 2023 / Pedro PardoNgoại trưởng Mỹ Rex Tillerson
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Mang tối hậu thư đến Moskva là vô ích và phản tác dụng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trước cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Rex W. Tillerson - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ ra “tối hậu thư” với Nga
Trước đó tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước G7, Tillerson nói rằng vì lợi ích của mình Liên bang Nga cần phối hợp với Mỹ về Syria và không hỗ trợ "đối tác không đáng tin cậy" (Tổng thống Syria Bashar al-Assad). Nhiều phương tiện truyền thông tiếp nhận phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ như là tối hậu thư cho Moskva.

"Tôi không coi điều này như một tối hậu thư," — bà Zakharova nói trên kênh truyền hình "Dozhd".

"Tôi nghĩ tất cả từ lâu đã hiểu rằng đến đât nước chúng tôi với tối hậu thư là vô ích, điều đó chỉ đơn giản là phản tác dụng" — bà nói.

Theo Zakharova, một thói quen phổ biến của Washington là "thể hiện sức mạnh của mình trước các cuộc đàm phán."

Đáp lại câu hỏi về lý do tại sao chuyến đi không bị hủy bỏ bất chấp sự tấn công của Mỹ chống Syria và lời lẽ gay gắt chống Nga, bà Zakharova nói rằng Moskva muốn hiểu quan điểm của Washington về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Tillerson đến Moskva hôm qua, hôm thứ Tư ông sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала