"Taliban" bác bỏ thông tin nhận viện trợ quân sự từ Nga

© AP Photo / Ishtiaq MahsudLực lượng Taliban
Lực lượng Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại diện của phong trào cực đoan "Taliban" ở Afghanistan là Qari Yousef Ahmadi cho biết Taliban không nhận được hỗ trợ quân sự từ Liên bang Nga, theo Bloomberg.
Nhóm cực đoan Taliban, Afganistan - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga trả lời Mỹ: Có phải Matxcơva cung ứng cho Taliban không?

"Taliban" phủ nhận rằng họ đã nhận được viện trợ quân sự từ Nga, "- ấn bản cho biết và trích dẫn Ahmadi.

Cáo buộc Nga hỗ trợ Taliban xuất phát từ các tướng lĩnh Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga gọi cáo buộc đó là "vô lý và vô căn cứ". Người đứng đầu vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov lưu ý trong cuộc trò chuyện với Sputnik rằng các cáo buộc của Mỹ Moskva trang bị cho Taliban là dối trá và có mục đích biện minh cho những thất bại trong chính sách của Mỹ ở Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала