Thượng nghị sĩ Nga: Mỹ hiện nay là mối đe dọa lớn đối với hòa bình hơn cả Bắc Triều Tiên

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ hiện nay chính là một mối đe dọa lớn đối với hòa bình hơn cả Bắc Triều Tiên;

phải nghiêm túc  tiếp nhận những tin tức  Washington đã sẵn sàng để thực hiện một đòn tấn công phủ đầu xuống CHDCND Triều Tiên trong việc nhận thông tin về công việc Bắc Triều Tiên chuẩn bị các vụ thử hạt nhân, người đứng đầu Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev cho biết.

"Điều đáng lo ngại nhất về tình hình với chính quyền Mỹ hiện nay — là không thể hoàn toàn biết chắc chắn về việc nước này đang  giả dọa hay thực sự thi hành các mối đe dọa tiếp theo? Đó là lý do tại sao cần phải tiếp nhận nghiêm túc những tin tức rằng Hoa Kỳ dường như sẵn sàng thực hiện đòn tấn công phủ  đầu đối với CHDCND Triều Tiên,  trong trường hợp nếu  nhận được thông tin  về công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới của Bắc Triều Tiên",- thượng nghị sĩ viết lên Facebook.

Theo ông,  chính ở Bắc Triều Tiên, một mối đe dọa như vậy  đang được tiếp thu nghiêm túc và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Kosachev lưu ý rằng Mỹ là một cường quốc hạt nhân đã rút ra bài học  kinh nghiệm từ các chiến dịch "nhân đạo" của chính  mình- để bảo vệ mình khỏi bị tấn công, thì cần phải thực sự sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала