DT: Trong vòng sáu tháng, ba lần London phải cho tàu tháp tùng tàu Nga

© Sputnik / Alexei DanichevChiến hạm “Boiky” trong vùng nước sông Neva, chuẩn bị để 31 tháng Bảy tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân Nga.
Chiến hạm “Boiky”  trong vùng nước sông Neva, chuẩn bị để 31 tháng Bảy tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hải quân Hoàng gia của Vương quốc Anh hôm thứ Sáu đã lần thứ ba trong vòng sáu tháng phải cử tàu đi kèm tàu chiến Nga qua eo biển Manche, - như The Daily Telegraph cho biết.

Theo dữ liệu của tờ báo, lần này đi ngang ngoài khơi bờ biển Anh có các tàu tuần phòng của Hải quân Nga — chiếc "Boikiy" và "Soobrazitelnyi",  sau đó còn thêm một tàu chở dầu và tàu kéo. Từ phía Anh đã phái khu trục hạm "Sutherland" đi kèm tàu Nga.

Đô đốc Kuznetsov - Sputnik Việt Nam
Anh tốn phí bao nhiêu để theo dõi "Đô đốc Kuznetsov"?

Như thông báo trên Daily Telegraph, thuyền trưởng Andrew Kanaly chỉ huy khu trục hạm bình luận về nhiệm vụ mới của mình như sau: "Là một trong những tàu luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao của Hải quân Hoàng gia, khu trục hạm "Sutherland" có nghĩa vụ đi kèm các tàu đến gần Vương quốc Anh, và nhiệm vụ tương tự đối với chúng tôi là chế độ làm việc bình thường…Điều hết sức quan trọng là Hải quân Hoàng gia phô trương hiện diện của mình và sẵn sàng bảo vệ tính bất khả xâm phạm của lãnh hải Vương quốc Anh, do đó chúng tôi tiến hành công việc suốt ngày đêm để bảo vệ vùng biển của quốc đảo chúng ta", — Thuyền trưởng Kenaly tuyên bố.

Hồi tháng Giêng, hàng không mẫu hạm Nga "Đô đốc Kuznetsov" đã đi qua La Manche trong sự tháp tùng của mấy tàu chiến, — báo nhắc lại. Vào thời điểm đó, Anh cũng theo dõi chặt đội tàu Nga, London đã phải huy động chiến hạm và máy bay, — báo nhấn mạnh. Theo dữ liệu của tờ The Daily Telegraph, tổng chi phí để giám sát những tàu trước đó bơi gần bờ biển Anh trong tháng Mười đã lên tới 1,4 triệu bảng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала