Các chuyên gia phát hiện dấu vết can thiệp của Mỹ trong bầu cử ở Nga năm 2016

© Sputnik / Natalia Seliverstova Moskva
Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị Aleksey Mukhin nói rằng cấu trúc do ông đứng đầu đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp sự can thiệp của Mỹ trong cuộc bầu cử Nga năm 2016.

Richard Burr và Mark Warner - Sputnik Việt Nam
Huyền thoại Nga can thiệp bầu cử đã được chuẩn bị từ 5 năm trước
"Đúng như các đồng nghiệp lưu ý một cách đúng đắn, vấn đề ở đây rộng hơn nhiều so với nỗ lực can thiệp vào quá trình bầu cử năm 2016. Trung tâm của tôi đã tìm thấy dấu vết trực tiếp của sự can thiệp, và đó là can thiệp khá nghiêm trọng và sâu sắc", — ông Mukhin nói ngày hôm nay tại cuộc họp mở rộng của Ủy ban Duma Quốc gia về chính sách thông tin. Trọng tâm chú ý của các nghị sĩ và các chuyên gia là vấn đề các đài "Voice of America" ​​và "Radio Liberty", cũng như CNN tuân thủ pháp luật Nga như thế nào và liệu có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Nga hay không.

"Ngay sau khi Liên bang Nga quan tâm đến đặc thù hoạt động của một số Tổ chức phi lợi nhuận NPO trên lãnh thổ của mình và thông qua luật hạn chế hoạt động này, Mỹ đã lập ra các đơn vị đặc biệt, kể cả trong các binh chủng vũ trang, các cơ quan đặc nhiệm, các cơ quan nhà nước, cũng như các tổ chức NPO để tiến hành chiến tranh thông tin chống Nga", — nhà phân tích cho biết.

Theo lời ông Aleksey Mukhin, "đã gia tăng số lượng các trung tâm sản xuất nội dung chống Nga, đặc biệt thiết kế dành cho khán giả nói tiếng Nga, biến Nga thành khu vực ứng dụng của các công nghệ trực tiếp." "Ở cấp độ lập pháp (ở Mỹ) đã củng cố và tiếp tục củng cố chiến lược đối phó với chính sách thông tin của Nga, — ông Mukhin lưu ý. — Việc thực hiện kế hoạch này là một cách trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga".

Fox News - Sputnik Việt Nam
Fox News không tìm thấy bằng chứng về sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ
Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị nói rằng "năm 2016 và một phần năm 2015 đã tăng cường việc tìm kiếm triển vọng hình thức mới cho công việc (tiếp cận cộng đồng nước ngoài) trong không gian truyền thông Nga."

"Đặc biệt, đã tiến hành các nỗ lực tìm kiếm đầu ra trong các ấn phẩm địa phương thuộc  thẩm quyền của chính quyền quận huyện, bổ nhiệm cái gọi là biên tập viên độc lập," — ông nói. Ngoài ra còn "sử dụng một số lỗ hổng trong pháp luật của Nga khi có thể đăng ký hai quy chế — quy chế ban biên tập và luật tập thể lao động." "Kết quả cuộc tấn công này là chặn các phương tiện truyền thông và đưa vào dưới sự tài trợ nước ngoài ở cấp khu vực thấp nhất, có nghĩa là trực tiếp ảnh hưởng đến dân chúng của đất nước", — chuyên gia khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала