"Tình hình nhân đạo trong ở phía tây Mosul nằm trong vòng vây đang xuống thấp đến mức chưa từng thấy…Cần nhanh chóng cho máy bay thả quả chà là xuống các khu vực bị phong tỏa", — ông Hamid al-Gazvan Davoodi đứng đầu Ủy hội nhân quyền địa phương tuyên bố.
Vị quan chức cho biết cần thả chà là thay cho các truyền đơn — là cách mà chính quyền sử dụng để đưa thông tin cho cư dân, bởi việc in ấn tờ rơi "tốn phí hàng triệu dinar của Nhà nước".
"Trong khi đó chà là rất rẻ tiền và sẵn có nhiều ở Iraq" — quan chức này nói thêm. Theo lời ông này, thực phẩm dự trữ ở Mosul sắp cạn thậm chí có thể đã hết sạch. Như Al — Gazvan Davoodi nhắc nhở, bọn khủng bố không gặp vấn đề với lương thực thực phẩm, chỉ dân thường chịu khổ vì đói.
Chiến dịch của binh sĩ Iraq và liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm giải phóng Mosul tiếp diễn suốt từ tháng Mười 2016. Kể từ tháng Hai, binh sĩ tiến đến phía tây thành phố.