Mạng xã hội chế nhạo các nhà ngoại giao Mỹ vì cuộc thẩm vấn bé 3 tháng tuổi

© AP Photo / Charles KrupaMạng xã hội chế nhạo các nhà ngoại giao Mỹ vì cuộc thẩm vấn bé 3 tháng tuổi
Mạng xã hội chế nhạo các nhà ngoại giao Mỹ vì cuộc thẩm vấn bé 3 tháng tuổi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các thành viên của mạng xã hội cười nhạo nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London, khi những nhà ngoại giao này bố trí cuộc thẩm vấn kiểm tra với em bé 3 tháng tuổi.

Theo phản ánh của tờ The Guardian, em bé đã bị triệu tập để thẩm vấn sau khi ông của bé nhầm lẫn lúc điền tờ khai xin visa, đánh dấu "Có" vô tình làm em bé thành "tên khủng bố". Người ông thuật lại rằng bé cháu của ông đã "cư xử tốt" trong thời gian cuộc thẩm vấn tại Đại sứ quán và thậm chí bé không khóc quấy.

"Trời ạ, nó vẫn còn bé tí teo. Mà giả sử đó là một phụ nữ mang thai, chắc là người ta đã sắp xếp thẩm vấn bằng siêu âm?" — người dùng Meera mỉa mai.

Bé Harvey Kenyon-Cairns cùng mẹ và ông ngoại. - Sputnik Việt Nam
Nhà ngoại giao Mỹ thẩm vấn kẻ khủng bố ba tháng tuổi ở Anh
"Ở siêu cường không luôn tìm thấy siêu não", —  Haseeba Butt nhận xét.

"Có lẽ sau khi điền vô số mục của tờ khai thì đầu óc người ông cũng nổ tung, ông không còn có thể đọc chăm chú những dòng này và tưởng rằng chỗ đó ghi là "Du lịch" chứ không phải là "Chủ nghĩa khủng bố". Vì thế ông đã đánh dấu "Có" tán thành", — Kirsty Marie Mc Crea phán đoán.

Rất nhiều câu đùa nhạo gắn với chuyện "tên khủng bố trẻ tuổi nhất" có thể hành xử ra sao trong tình huống này.

"Trong câu chuyện này rất nhiều thứ vui. Với câu hỏi "Bạn đã bao giờ tấn công vào công dân Hoa Kỳ?" thì đối tượng bị thẩm vấn ngang nhiên trả lời "bla ba bu", — R Rainer thông báo.

"Thật buồn cười khi phóng viên coi điều quan trọng là chỉ ra rằng đứa bé ba tháng tuổi chưa biết nói. Bé có thể bảo: "Ê, tớ sẽ không nói bất cứ điều gì cho đến khi tớ nhận được bình sữa, tớ sẽ không ra ngồi bô và không chợp mắt đâu!", — Karen Binns bình luận trên Facebook.

Cũng có một số người dùng mạng cho rằng nhân viên Đại sứ quán đã hành động chính xác, tuân theo mọi thủ tục liên quan đến việc kiểm tra xác minh giấy tờ.

"Cũng nên công bằng với người của đại sứ quán: làm sao mà họ biết được rằng đây thực sự là đứa trẻ ba tháng, nếu chưa nhìn thấy bé tận mắt?" — Barbara Clark bênh vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала