IS dùng vũ khí hóa học khi tấn công căn cứ quân sự ở Iraq

© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANlạ́ cờ IS
lạ́ cờ IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Bọn khủng bố IS đã dùng chất độc iprit để tấn công căn cứ quân sự ở Iraq. Trong thời gian tấn công, một số cố vấn quân sự Mỹ và Úc đã có mặt tại căn cứ này, kênh truyền hình CBS dẫn lời phóng viên của mình.

Sự kiện này xảy ra vào ngày Chủ nhật. Chuẩn Tướng Yahya Rasoul cho hãng thông tấn AP biết: vì hậu quả của cuộc tấn công, sáu binh sĩ đã phải nhập viện vì khó thở. Đã tổ chức tiến hành điều tra vụ tấn công hóa học này.

Theo thông tin của kênh truyền hình CBS, 25 binh sĩ cần khám chữa bệnh. Không ai trong số cố vấn nước ngoài bị ảnh hưởng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала