Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới hạn chế lao động nước ngoài vào Mỹ

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump ký kết nghị định
Donald Trump ký kết nghị định - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 đã ký sắc lệnh “Người Mỹ dùng hàng Mỹ, tuyển dụng người Mỹ”

Trong đó sẽ thắt chặt các quy định về cấp thị thực đối với những lao động nước ngoài có tay nghề và chỉ đạo chính phủ thắt chặt các quy định cấm nhà thầu nước ngoài đấu thầu các dự án liên bang.

Trang tin Washington Post, sắc lệnh này là nỗ lực đầu tiên của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy chương trình "Mua hàng Mỹ, Thuê người Mỹ" — một cam kết quan trọng mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Trump tuyên bố sắc lệnh trên của chính phủ sẽ "thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng hàng hoá do Mỹ sản xuất và đảm bảo rằng người Mỹ sẽ được tuyển dụng để làm việc".

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong quyền hạn của mình để đảm bảo rằng sẽ có nhiều sản phẩm hơn được đóng dấu bằng dòng chữ tuyệt vời ‘Made in the USA', tổng thống Mỹ phát biểu. "Đã quá lâu rồi chúng ta toàn thấy các nhà máy của mình bị đóng cửa và việc làm của chúng ta bị đẩy sang những vùng đất xa xôi."

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết chống lại các hiệp định thương mại tự do bất lợi cho Mỹ, hạn chế tuyển dụng lao động nước ngoài và khôi phục ngành chế biến chế tạo tại các bang như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

"Tâm lý lạc quan trong căn phòng này là một tinh thần không thể tin được, nó đang lan rộng khắp đất nước, và thậm chí còn lớn hơn cả ngày tuyệt vời đó vào tháng 11 năm ngoái khi tôi giành chiến thắng ở bang Wisconsin và giành được chiếc ghế tổng thống," ông Trump phát biểu tại trụ sở công ty sản xuất công cụ Snap-on có trụ sở tại Wisconsin ngày 18/4.

Với việc ký sắc lệnh này, các quan chức cấp cao của chính quyền cho rằng Nhà Trắng đang thúc đẩy nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa các đảng. Các tổ chức công đoàn, thường do Đảng Dân chủ dẫn dắt, từ lâu đã than phiền về các hiệp định thương mại tự do mà họ cho là đã khiến những công nhân của Mỹ gặp bất lợi, và câu thần chú "Mua hàng Mỹ, Thuê người Mỹ" là thứ cả hai đảng đang mong muốn ủng hộ.

Sắc lệnh này sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang trấn áp nạn gian lận và lạm dụng chương trình cấp visa hạng H-1B, vốn được các công ty công nghệ sử dụng nhiều. Nó chỉ đạo chính phủ liên bang phải thực hiện triệt để nguyên tắc ưu tiên sử dụng các doanh nghiệp và hàng hoá của Mỹ trong các dự án liên bang.

Những thay đổi này nhằm mục đích hạn chế việc sử dụng lao động nước ngoài mà chính quyền Mỹ coi là nguyên nhân khiến lao động của Mỹ phải nghỉ việc và làm giảm tiền lương.

Nguồn: phụnữnews

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала