Trên mạng xuất hiện hồ sơ "quỹ đen" của Navalny

© Sputnik / Anton DenisovAlexey Navalny
Alexey Navalny - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu FBK và ứng cử viên tổng thống tự đề cử của Nga Aleksey Navalny che dấu nhiều triệu rúp chưa được khai báo thuế.

Trên mạng lưới xuất hiện hồ sơ về "tiền đen" của Quỹ chống tham nhũng Aleksei Navalny. Chúng ta đang nói về các tài khoản trong "Alfa-Bank", được mở theo tên của giám đốc tổ chức này, ông Roman Rubanov. Theo các tài liệu đăng tải trên Internet, các tài khoản này tích lũy những khoản tiền rất lớn và không khai báo.

Trong năm 2014 tài khoản ông Rubanov đã nhận được tổng cộng khoảng 12.130.000 rúp, và năm 2015 — khoảng 13.644.000 rúp.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov nói về khả năng lãnh đạo đối lập Navalny tham gia bầu cử
Tiền được chuyển qua hệ thống Cash-in và Recyling. Sau đó, Roman Rubanov phân phối tiền giữa George Alburov, Aleksei Navalny, Leonid Volkov, Liubov Sobol, Anna Veduta và Vladislav Naganov…

"Câu hỏi đặt ra, tại sao Roman Rubanov có nhiều tài khoản như vậy và tại sao việc chuyển tiền cho nhân viên và các nhà báo có cảm tình không xuất hiện trong khai báo chính thức? FBK có tài khoản đặc biệt để gây quỹ, nếu các nhà tài trợ không có gì để giấu, tại sao không công khai gửi tiền thông qua các kênh chính thức?"- nhà báo Ilya Ukhov đặt câu hỏi. Theo ông, có nhiều tài khoản chỉ cần thiết trong trường hợp khi "muốn che giấu điều gì đó".

"Trong trường hợp này, chúng ta có thể giả định rằng đây là quỹ đen thực sự để thực hiện ít nhất mấy chức năng sau: giấu diếm hoạt động tài trợ cho Navalny, trốn thuế, thanh toán "lương xám" cho một số lượng lớn những người gắn bó với Navalny — từ đối tác và nhân viên FBK gần gũi nhất của ông ta cho đến đại diện của cái gọi là báo chí độc lập. Ở đây bạn đang có lời đáp cho câu hỏi, nguồn thu nhập của những người thân cận Navalny và bản thân ông xuất phát từ đâu. Và vai trò quan trọng trong quá trình này là Roman Rubanov. Ngoài ra, có khả năng tài khoản Rubanov không chỉ là quỹ đen để thanh toán cho các dịch vụ, mà còn là vỏ bọc để hợp pháp hóa các khoản có nguồn gốc không rõ ràng mà quỹ đã nhận được, để tổ chức này không bị xếp vào danh sách tình báo nước ngoài "- nhà báo Ukhov viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала