"Công nghệ của chúng tôi có bốn ưu thế cơ bản. Thứ nhất, công nghệ này rẻ hơn do tiêu thụ năng lượng thấp hơn, thứ hai, mức độ khai thác kim loại lớn hơn, thứ ba, công nghệ này thân thiện hơn với môi trường bằng cách loại bỏ hoặc giảm lượng khí thải sulfur dioxide đáng kể, và thứ tư: sản phẩm thu được có thể dễ dàng chuyển sang tình trạng hàng hóa thương mại," — giáo sư Tổ bộ môn kim loại màu và vàng của "MISiS" Aleksandr Medvedev cho biết.
Theo ông Medvedev, công nghệ này đã được thử nghiệm trên quặng niken và đồng ở Nga, Mông Cổ, Myanmar và đã được triển khai trong sản xuất. Ngoài ra, phương pháp này đã được thử nghiệm thành công trong chế biến quặng molypden. Hiện nay các nhà khoa học đang chuẩn bị thử nghiệm phương pháp này trong môi trường công nghiệp.