Albania không thể bầu được tổng thống vì thiếu ứng cử viên

© AFP 2023 / Armend NimaniAlbania
Albania - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quốc hội Albania thất bại trong việc bầu tổng thống, vì đảng cầm quyền do Thủ tướng Edi Rama đứng đầu đã quyết định không đề cử ứng viên của mình trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, theo Agence France-Presse.

"Chúng tôi chưa đưa ra ứng cử viên để chứng tỏ chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại với phe đối lập về vấn đề bầu tổng thống mới nhằm đạt được đồng thuận với tất cả các lực lượng chính trị ở Albania", — chủ tịch Quốc hội Ilir Meta cho biết.

Theo AP, nếu có các ứng cử viên tranh cử tổng thống, để giành chiến thắng, một trong số ứng viên phải chiếm được ít nhất 84 phiếu trong tổng số 140 đại biểu quốc hội. Nếu sau 5 vòng không được bầu được người đứng đầu nhà nước, Quốc hội hiện tại sẽ bị giải thể.

Phe đối lập Albania tẩy chay quốc hội kể từ giữa tháng Hai và yêu cầu triệu tập chính phủ lâm thời để chuẩn bị cho bầu cử tự do và công bằng, hãng AP cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала