Đoàn đại biểu Ý coi chuyến thăm Crưm là nối lại hợp tác với Liên bang Nga

© Sputnik / Alexey MalgavkoCảnh bờ biển phía nam bán đảo Crưm trong vùng ngoại vi Yalta Lớn
Cảnh bờ biển phía nam bán đảo Crưm trong vùng ngoại vi Yalta Lớn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Sự tham gia của phái đoàn đại diện khu vực Veneto miền Bắc Ý trong Diễn đàn kinh tế quốc tế Yalta lần thứ III (YAMEF) là một dấu hiệu của sự đối thoại cởi mở và hợp tác với Nga, Chủ tịch hội đồng Veneto, ông Roberto Ciambetti nói với Sputnik hôm thứ Tư.

Yalta, Crưm - Sputnik Việt Nam
Các doanh nhân vùng Bavaria sắp thăm Crưm
Tham gia Diễn đàn sẽ diễn ra tại Yalta từ 20-22 tháng 4 sẽ có hơn 1.500 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia. Đoàn Ý sẽ là nhóm đại biểu quốc tế lớn nhất tại diễn đàn, website của ban tổ chức cho biết.

"Sự có mặt của cá nhân tôi tại Yalta, cũng như sự tham gia diễn đàn của các thành viên khác từ Hội đồng khu vực Veneto là một dấu hiệu của cuộc đối thoại cởi mở và việc nối lại trao đổi và hợp tác với Nga. Những dấu hiệu này giờ đây đang trở nên đặc biệt quan trọng khi đối mặt với căng thẳng quốc tế đã phát sinh trong những ngày gần đây ở Đông Á. Chỉ có đối thoại mới có thể cứu được chúng ta. Đó chính là lý do chúng tôi đến Yalta: cần phải để ngỏ cánh cửa đối thoại" — ông Chambetti cho biết.

"Bên cạnh đó, tôi đến Yalta để một lần nữa phản đối lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga, không mang lại kết quả gì, ngoại trừ những thiệt hại gây ra cho những nước tham gia" — ông Chambetti nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала