Thăm dò ý: Người Nga cho rằng vụ Mỹ tấn công căn cứ không quân của Syria là sự khiêu khích

© AP Photo / U.S. NavyMỹ tấn công căn cứ quân đội Syria bằng 50 tên lửa "Tomahawk"
Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria bằng 50 tên lửa Tomahawk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Đa số người Nga cho rằng cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria hôm 7 tháng Tư là hành động khiêu khích làm mất ổn định tình hình tại Syria, cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga (VTsIOM) cho biết.

"Vụ tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự ở Syria, thực hiện bởi Hoa Kỳ vào đêm 7 tháng Tư được đa số người Nga (82%) coi là sự khiêu khích của Mỹ với mục đích gây bất ổn tình hình. Chỉ có 6% số người được hỏi gọi hành động đó là phản ứng của Washington đối với việc lực lượng quân đội của Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học" — tài liệu khảo sát cho biết. 

Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria - Sputnik Việt Nam
Thượng tướng Việt Nam lý giải vì sao Mỹ phải tấn công Syria
Hơn một phần ba số người được hỏi (35%) thấy khó trả lời câu hỏi về cách Nga nên phản ứng với hành động này. 14% số người tham gia bày tỏ sự cần thiết phải duy trì trung lập. 11% người Nga cho rằng cần phải hiểu triệt để tình trạng này và tiến hành một cuộc điều tra, cũng chừng đó số người được hỏi cho là cần hỗ trợ chính quyền Syria. 6% số người được hỏi nói rằng trong tình huống này cần phải  đàm phán, 3% kêu gọi "không khuất phục trước sự khiêu khích" và chỉ có 2% cho rằng Nga cần phải "phản ứng kiên quyết".

Đồng thời, việc tiếp tục hoạt động quân sự của Nga tại Syria được 53% số người được hỏi tán thành, 34% phản đối

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала