Việt Nam nói gì khi Mỹ chuyển giao tàu tuần tra Hamilton?

Đăng ký
Ngày 20/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói về thông tin Mỹ đồng ý chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau cho Việt Nam.

Trả lời trước truyền thông trong cuộc họp báo thường kỳ về việc Mỹ đồng ý chuyển giao tàu USCGC Morgenthau cho Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Việt Nam và Mỹ đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, trong đó, có nội dung về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, an ninh biển. Chủ trương của Việt Nam là hợp tác với các nước nhằm mục đích nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, hỗ trợ ngư dân, nhằm mục đích nhân đạo, góp phần vào hợp tác quốc tế", bà Hằng cho biết.

Morgenthau - Sputnik Việt Nam
Tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton của Mỹ chuyển giao cho Việt Nam mạnh cỡ nào?
Trước đó, Cơ quan Defense Security Cooperation Agency (DSCA) của Mỹ đã chấp thuận chuyển giao tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton cho Việt Nam. Thông tin này được đăng tải trên website chính thức của DSCA hôm 13/4/2017.

Theo thông tin được công khai, tàu tuần duyên USCGC Morgenthau (WHEC 722) thuộc lớp Hamilton vừa được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho loại biên và sẽ được chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (Excess Defense Articles — EDA).

Trước khi DSCA chính thức đăng tải thông tin này, Việt Nam đã đề nghị mua lại 3 tàu tuần tra cỡ lớn của Mỹ, nhưng con số được Mỹ thông qua là 1 chiếc, quyết định này đã được phê duyệt từ năm 2016.

Theo thông tin được Nhà máy sản xuất Mỹ là Avondale công khai, tàu lớp Hamilton có kích thước và lượng giãn nước chẳng kém gì các tàu hộ vệ cỡ lớn. Tàu có lượng giãn nước lên tới 3.250 tấn, chiều dài hơn 115m, rộng trên 13m, mớn nước 4,6m, biên chế 167 thủy thủ và nhân viên.

Để đưa con tàu với kích thước khá lớn này vận hành dài ngày, nhà sản xuất trang bị cho USCGC Morgenthau hai động cơ diesel giúp con tàu di chuyển với tốc độ tối đa 29 hải lý/h, hành trình liên tục 14.400km mà không cần tiếp liệu, dự trữ hành trình 45 ngày.

Được thiết kế với vai trò là tàu tuần tra nên hỏa lược không phải là thế mạnh của USCGC Morgenthau. Vì vậy, dù có lượng giãn nước lớn hơn cả tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 nhưng các tàu này được trang bị hỏa lực khiêm tốn.

Hệ thống vũ khí của lớp tàu này gồm: pháo hạm Oto Breda cỡ 76,2 mm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần 20 mm Phalanx CIWS, pháo tự động M242 Bushmaster cỡ 25 mm, súng máy hạng nặng M2 Browning cỡ 12,7 mm và súng máy hạng nhẹ M240 cỡ nòng 7,62 mm. (Ảnh trong bài: Lễ giải ngũ tàu USCGC Morgenthau và phái đoàn Cảnh sát biển Việt Nam thăm con tàu này hồi tháng 8/2016).

 

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала