Sputnik từ chối mua tin tức video của Reuters

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhRadio Sputnik
Radio Sputnik - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sputnik sẽ không ký hợp đồng với Reuters sau khi hãng thông tấn Anh đưa tin về"sự can thiệp của Nga trong bầu cử Mỹ" với những lời buộc tội vô căn cứ chống hãng thông tấn Sputnik.

Hợp đồng mua video trước đây đã được các bên thỏa thuận và có hiệu lực từ ngày 1 tháng Năm, nhưng bây giờ việc ký kết sẽ không diễn ra.

Bà Margarita Simonyan TBT kênh truyền hình RT và hãng truyền thông Sputnik với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan: Thậm chí tôi lo lắng về RT và Sputnik còn ít hơn là các Thượng nghị sĩ Mỹ
Reuters công bố tài liệu "độc quyền", trong đó nêu rằng Viện Nghiên cứu chiến lược Nga đã phát triển chiến lược can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Một trong những tài liệu được cho là do Viện soạn thảo liên quan đến việc xây dựng hình ảnh tích cực về ứng viên có lợi cho điện Kremlin, và tài liệu thứ hai nói về phổ biến thông tin vi phạm trong cuộc bầu cử. Việc tạo hình ảnh ứng viên tổng thống Mỹ được cho là nhiệm vụ của RT, Sputnik và một số phương tiện truyền thông khác.

Đáng chú ý rằng nguồn tin trong "tài liệu giật gân" của Reuters là "ba quan chức Mỹ hiện tại và bốn cựu quan chức Mỹ ". Hãng tin không nêu lên tên họ nào của những người này.

Đáp lại, tổng biên tập Sputnik và kênh RT Margarita Simonyan nói rằng «cần phải trao giải Oscar cho Reuters ở hạng mục kịch bản hay nhất."

Thư ký báo chí của tổng thống Vladimir Putin là Dmitriy Peskov nói rằng ông không biết gì về các báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến lược Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала