390 người thiệt mạng trong lễ hội té nước tại Thái Lan

© REUTERS / Jorge Silva13 tháng Tư. Lễ hội Songkran ở Thái Lan.
13 tháng Tư. Lễ hội Songkran ở Thái Lan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong lễ hội năm mới truyền thống của Thái Lan - Songkran 2017 đã diễn ra hơn 3.690 vụ tai nạn giao thông khiến 390 người thiệt mạng và 3.808 người bị thương.

Krissada Boonrat, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết trong một cuộc họp báo, đây là ngày cuối cùng của chiến dịch "lái cẩn thận và duy trì an toàn giao thông", đồng thời nói thêm rằng, hôm qua (22/4) đã xảy ra 307 vụ tai nạn đường bộ khiến 40 người thiệt mạng và 323 người khác bị thương.

"Ba nguyên nhân gây tai nạn lớn nhất là lái xe khi say rượu — 1,589 vụ; Lái xe vượt tốc độ — 1.028 vụ; Và va chạm với cá phương tiện khác — 547 vụ.

Ba nguyên nhân lớn nhất gây ra tử vong là lái xe vượt tốc độ khiến 146 thiệt mạng; Lái xe khi say rượu khiến 124 người thiệt mạng; Và tầm nhìn kém khiến 77 người thiệt mạng.

Có tổng cộng 284 xe máy, 49 xe bán tải và 27 xe ô tô tư nhân liên quan tới các vụ tai nạn gây tử vong.

© Ảnh : holidaysgeniusSongkran ở Thái Lan
Songkran ở Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Songkran ở Thái Lan

Lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan được biết đến toàn thế giới là một trong những hoạt động được đón chờ nhất hàng năm. Năm nay, lễ hội Songkran đã thu hút hơn nửa triệu du khách từ châu Âu, bắc Mỹ và toàn châu Á.

Năm 2013, đã xảy ra 2.828 vụ tai nạn giao thông và 321 người tử vong, năm 2014 chứng kiến 2.992 vụ và 322 người thiệt mạng. Tới năm 2015, Songkran có 3.373 tai nạn giao thông và 364 người chết. Chỉ trong năm 2016, số vụ tai nạn là 3.500 người và 440 người thiệt mạng.

Mặc dù chính phủ đã triển khai các biện pháp an toàn nhằm hạn chế số vụ tai nạn giao thông cũng như thương tật với du khách, người dân tham gia lễ hội tuy nhiên những vụ việc đau thương như vậy vẫn xảy ra.

Hồi năm 2016, một số thanh niên người Thái Lan đã tấn công rất nhiều du khách lớn tuổi người nước ngoài, khiến họ phải nhập viện.

Số lượng các vụ tấn công tình dục cũng là một mối quan tâm lớn trong lễ hội Songkran, mặc dù vấn đề này phần lớn bị bỏ qua bởi nạn nhân thường không thể cung cấp hình ảnh của vụ việc.

Nạn nhân cũng cho rằng khó có thể làm sáng tỏ vụ việc, và việc công khai sự việc nhiều khả năng sẽ khiến nạn nhân xấu hổ hơn là thủ phạm.

Nguồn: doisongphapluat

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала