Thực hư việc Việt Nam muốn mua tới 5 tàu tuần tra Mỹ

© Ảnh : WikipediaTàu Hamilton
Tàu Hamilton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không chỉ đề xuất mua 3 tàu chiến lớp Hamilton, Việt Nam còn yêu cầu Mỹ cung cấp thêm 2 tàu tuần tra nhỏ lớp Island.

Hóa ra Việt Nam đã đề xuất mua tới 5 tàu chiến từ Lực lượng tuần duyên bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG). Theo báo cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), Việt Nam đã đề nghị mua 3 tàu chiến cỡ 3.200 tấn thuộc lớp Hamilton…và 2 tàu tuần tra cỡ nhỏ lớp Island. Cả hai đề nghị này đều được phía Mỹ thông qua về số lượng mua. Thế nhưng, như chúng ta đã biết, phía Mỹ chỉ chấp nhận việc cung cấp một tàu chiến lớp Hamilton mang tên USCGC Morgenthau (WHEC-772) vừa được nghỉ hưu trong tháng 4/2017. Hiện chưa rõ thời hạn bàn giao con tàu này cho phía Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Mỹ cũng từ chối việc bán 2 tàu tuần duyên lớp Island cho Việt Nam. 

Lý do đương nhiên là không được phía Mỹ đưa ra, tuy vậy có khả năng cao là USCG chưa có kế hoạch thay thế lớp Island và các tàu lớp Hamilton còn lại (còn ít nhất 5 chiếc vẫn hoạt động trong USCG) đang phục vụ. Số tàu đã loại biên và bán cho các nước thì ngoài Việt Nam, còn một vài quốc gia nữa mua chúng như Philippines, Bangladesh. Có lẽ, nếu muốn mua tiếp các tàu Hamilton cỡ 3.200 tấn và Island, Việt Nam phải chờ thêm một thời gian nữa.

USCGC Morgenthau (WHEC-722) - Sputnik Việt Nam
Việt Nam nói gì khi Mỹ chuyển giao tàu tuần tra Hamilton?

Thật vậy, lớp tàu Island nhìn chung vẫn còn khá mới, những chiếc đầu tiên được trang bị từ cuối những năm 1986. Tổng cộng 49 chiếc đã được chế tạo bởi nhà máy Bollinger ở Lockport, bang Louisiana và giao cho Lực lượng tuần duyên bờ biển Mỹ (USCG), Lực lượng tuần duyên Georgia và Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã.

Tàu tuần tra lớp Island có lượng giãn nước 168 tấn, dài 34m, rộng 6,4m và mớn nước 2m. Thủy thủ đoàn 16 người.

Con tàu được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng lãnh hải, chống buôn lậu (buôn người, buôn ma túy), kiểm ngư và tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong ảnh, tàu tuần tra Island đang làm nhiệm vụ dập lửa trên biển. 

Tàu được thiết kế với hai máy diesel cùng 2 chân vịt cho phép bơi với tốc độ tối đa 29,5 hải lý/h, dự trữ hành trình 5 ngày. 

Là tàu tuần tra, cho nên lớp Island cũng được trang bị vũ khí hạng nhẹ để tự vệ hoặc tấn công khi cần. Ví dụ như khi cần phải chế áp hải tặc, bọn buôn lậu…

Hỏa lực mạnh nhất trên tàu tuần duyên Island mà Việt Nam muốn mua là tháp pháo tự động Mk38 — phiên bản hải quân của pháo tự động M242 Bushmaster. Khẩu pháo này có thể làm nhiệm vụ phòng thủ tầm gần và cực gần chống lại máy bay hay tàu bè cao tốc có ý đồ xấu. Một tổ hợp Mk38 bao gồm hai thành phần chính: khẩu pháo tự động M242 và giá pháo Mk 88 Mod 0.

Pháo tự động M242 đạt tốc độ bắn cao nhất lên tới 500 phát/phút hoặc chỉ 200 phát/phút tùy công suất máy điện, tầm bắn hiệu quả 3km, bắn xa nhất 6,8km. 

Ngoài ra còn có 2 khẩu đại liên M2 có tốc độ bắn chừng 800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1,8km.

Tàu cũng có một radar loại nhỏ — AN/SPS-73 với chức năng phát hiện và báo động sớm các mục tiêu lạ trên mặt nước cũng như trên không ở độ cao thấp. 

Nguồn: Kiến Thức

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала