Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Lào

© Ảnh : VOVChủ tịch Tổng hội Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Trung đón Thủ tướng
Chủ tịch Tổng hội Việt Nam tại Lào Nguyễn Duy Trung đón Thủ tướng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
8h40 sáng 26/4 giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn Chính phủ Việt Nam đã tới sân bay Wattay, bắt đầu thăm chính thức Lào.

Vào 8h40 phút sáng 26/4, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 26-27/4, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith.

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Phet Phomphiphak và Phu nhân; Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào; Lãnh đạo thành phố Vientianen; Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; cán bộ Đại sứ quán và đông đảo bà con Việt kiều tại Lào.  

Tại sân bay, Quốc kỳ hai nước tung bay và một khẩu hiệu lớn bằng hai thứ tiếng Lào và Việt Nam: "Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào".

Sau lễ đón tại Sân bay, vào lúc 9h30 phút sáng nay, giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân ra tận xe ô tô đón và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Phu nhân mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân bước lên Đài danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Lào.

Tiếp đó, Thủ tướng Thongloun Sisoulith mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith cùng bắt tay đoàn viên chính thức của hai nước.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.

Nguồn: vov

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала