"Khoảng 85% người Nga cảm thấy hạnh phúc, theo cảm xúc chủ quan, — đây là tỷ lệ tối đa cho tất cả những năm khảo sát" — kết quả cho biết.
Các nhà xã hội học ghi nhận tỷ lệ hạnh phúc cao trong tất cả các nhóm nhân khẩu học xã hội. Tuy nhiên, VTsIOM lưu ý, người trả lời trẻ trong độ tuổi 18-24 và những người thu nhập cao lạc quan hơn trong vấn đề này (95% và 94%, tương ứng) so với người già (82% ở nhóm hơn 60 tuổi) và người trả lời khảo sát có khó khăn về tài chính (63%).
Mức cao nhất (70%) VTsIOM ghi nhận trong tháng 10 năm 2015, và mức thấp nhất của chỉ số này (6%) được nhà xã hội học quan sát trong tháng Hai năm 1992.
Người Nga cảm thấy hạnh phúc vì có gia đình — có khoảng 32% nêu nguyên nhân này, hoặc vì có con cháu (19%). Mỗi người trong số năm người (21%) coi hạnh phúc là sức khỏe tốt và những người thân yêu khỏe mạnh.