Bà Zakharova đã nêu nhận xét về đòn tấn công tên lửa Mỹ nhằm vào Syria

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiysân bay Shayrat, Syria
sân bay Shayrat, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đòn tấn công tên lửa Mỹ vào căn cứ không quân Syria là hành động không thể chấp nhận vì trái với luật pháp quốc tế.
Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ tấn công Syria - sự kiện Vịnh Bắc bộ tái diễn ở Trung Đông

"Chúng không có ý nghĩa gì về quân sự cũng như chính trị. Ý tôi là toàn bộ đòn tất công. Chúng không dẫn đến một điều gì," — nhà ngoại giao cho biết trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Global News.

Bà Zakharova cũng nhận xét về việc phương Tây đòi hỏi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức. Theo nhà ngoại giao, điều này sẽ dẫn tình hình đi vào ngõ cụt.

Vào đêm rạng sáng ngày 7 tháng Tư, Hoa Kỳ đã phóng gần 60 tên lửa Tomahawk về phía một căn cứ của Syria ở khu vực Homs. Mục tiêu là sân bay Shayrat, nơi theo các quan chức Mỹ đã tổ chức vụ tấn công vũ khí hóa học xuống Idlib.        

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала